Ngoại trưởng Mỹ tới Bỉ sau vụ tấn công đẫm máu ở Brussels

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 25/3 đã tới Brussels (Bỉ) để bày tỏ sự ủng hộ của Washington và gửi lời chia buồn sau các vụ tấn công hôm 22/3 vừa qua.
Ngoại trưởng Mỹ tới Bỉ sau vụ tấn công đẫm máu ở Brussels ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: irishexaminer)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 25/3 đã tới Brussels (Bỉ) để bày tỏ sự ủng hộ của Washington và gửi lời chia buồn sau các vụ tấn công mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành khiến 31 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

Dự kiến ông Kerry sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Charles Michel và Vua Philippe của Bỉ.

Ngoài ra, ông cũng sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trước khi trở lại Washington vào cuối cùng ngày.

Hôm 23/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ "tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với những nỗ lực của Bỉ trong việc điều tra các vụ tấn công trên và tiếp tục đóng góp cho những nỗ lực quốc tế nhằm chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục