Ngoại trưởng Mỹ tới Morocco thúc đẩy hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton đã tới Morocco, trong chuyến công du nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đình trệ.
Sau Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Israel, ngày 1/11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới thành phố Marrakech của Morocco, tiếp tục chuyến công du nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đình trệ lâu nay.

Tại Marrakech, dự kiến bà Hillary Clinton sẽ hội đàm với những người đồng cấp Arập trong hai ngày 2 và 3/11 khi tham dự Diễn đàn vì Tương lai lần thứ sáu, được Morocco và Italy đồng đăng cai tổ chức.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới quốc gia nằm ở Tây Bắc Phi này sau khi có các cuộc hội đàm tại Trung Đông với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Mỹ hiện đang hối thúc hai bên nối lại các cuộc hòa đàm vốn đã bị đình lại kể từ sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào các chiến binh Hamas ở Dải Gaza hồi tháng 12/2008.

Diễn đàn vì Tương lai là một sáng kiến chung giữa Nhóm tám nước công nghiệp phát triển (G-8) và khoảng 20 nước ở Trung Đông và Bắc Phi, cùng Ủy ban châu Âu và Liên đoàn Arập.

Ý tưởng tổ chức hội nghị thường niên này đã được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G-8 năm 2004. G-8 muốn khuyến khích cải tổ và có một cuộc đối thoại cởi mở, không chính thức với các nước ở Trung Đông và Bắc Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục