Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận vụ nhà báo mất tích

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về vụ mất tích nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.
Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận vụ nhà báo mất tích ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 17/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về vụ mất tích nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.

Một phóng viên hãng tin AFP cho biết, ông Pompeo, mới kết thúc chuyến thăm Saudi Arabia, đã tới sân bay Esenboga ở thủ đô Ankara, và ngay lập tức có cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ở phòng chờ VIP tại sân bay trước khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đáp máy bay tới Moldova.

[Mỹ tin tưởng cam kết của Saudi Arabia về vụ nhà báo mất tích]

Dự kiến, Ngoại trưởng Pompeo cũng sẽ thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay từ Riyadh tới Ankara, ông Pompeo khẳng định, phía Saudi Arabia cam kết tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về vụ mất tích nhà báo Khashoggi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục