Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau tại Geneva cuối tuần này

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif sẽ gặp nhau cuối tuần này tại Geneva (Thụy Sĩ).
Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau tại Geneva cuối tuần này ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif sẽ gặp nhau cuối tuần này tại Geneva. (Nguồn: AP)

Trong một bước đi phản ánh tham vọng muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán, ngày 19/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif sẽ gặp nhau cuối tuần này tại Geneva (Thụy Sĩ).

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp Zarif sẽ gặp nhau vào ngày 22/2 tại Geneva để thúc đẩy tốc độ các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. 

Người phát ngôn trên cho biết trước cuộc gặp của hai ngoại trưởng, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi sẽ gặp nhau trong ngày 21/2.

Phía Iran cho biết sau các cuộc gặp song phương Mỹ-Iran sẽ diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng kế hoạch tiếp theo vẫn đang được dàn xếp. Iran và Nhóm P5+1 đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo Iran không theo đuổi tham vọng chế tạo bom hạt nhân để đổi lại lệnh cấm vận quốc tế đối với quốc gia Hồi giáo này sẽ được nới lỏng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục