Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu lực lượng "dân quân" Iran rút khỏi Iraq

Ngày 22/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có cuộc hội đàm với các quan chức vùng Vịnh hàng đầu tại Saudi Arabia, nơi ông đang có chuyến thăm, và yêu cầu "lực lượng dân quân" Iran rời khỏi Iraq.
Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu lực lượng "dân quân" Iran rút khỏi Iraq ảnh 1Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét phiến quân IS tại làng Anna, tỉnh Anbar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/THX, ngày 22/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có cuộc hội đàm với các quan chức vùng Vịnh hàng đầu tại Saudi Arabia, nơi ông đang có chuyến thăm, và yêu cầu "lực lượng dân quân" Iran rời khỏi Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, ông Tillerson nêu rõ: "Rõ ràng là lực lượng dân quân Iran ở Iraq, khi mà cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đi vào hồi kết, cần trở về nước. Mọi chiến binh nước ngoài cần phải hồi hương." 

Theo kênh thông tin khu vực Al Arabiya, cũng tại cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Tillerson đã bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

[Tướng Iran cảnh cáo người Kurd ở Iraq phải rút khỏi thành phố Kirkuk]

Đồng thời, quan chức ngoại giao Mỹ cũng hoan nghênh sự thành lập hội đồng phối hợp giữa Saudi Arabia và Iraq, cho rằng đây là một biện pháp giúp Iraq phát triển.

Ông Tillerson cũng bày tỏ sự quan tâm của Mỹ tới việc bảo vệ sự đoàn kết tại vùng Vịnh.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới vùng Vịnh diễn ra trong nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực, đồng thời tăng cường ảnh hưởng của Saudi Arabia tại Iraq, nơi lực lượng dân quân Iran đang chiến đấu tại miền Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục