Ngoại trưởng Mỹ-Slovakia họp bàn về nỗ lực hiện đại hóa quân đội

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Slovakia ngày 14/11 họp bàn về những vấn đề song phương, trong đó có những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Bratislava.
Ngoại trưởng Mỹ-Slovakia họp bàn về nỗ lực hiện đại hóa quân đội ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Slovakia Miroslav Lajcak ngày 14/11 đã có cuộc họp bàn về những vấn đề song phương, trong đó có những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Bratislava.

[Slovakia sẽ mua 14 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trị giá 1,9 tỷ USD]

Phát biểu họp báo ngày 15/11, bà Nauert nêu rõ: "Họ đã thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ song phương Mỹ-Slovakia và những kế hoạch của Slovakia nhằm hiện đại hóa quân đội."

Ngoài ra, trong cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì các lệnh trừng phạt Nga và thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục