Ngoại trưởng Nga bác tin hợp tác với Mỹ Latinh để đối phó với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định các mối quan hệ của Nga với Mỹ Latinh có nguồn gốc lịch sử lâu đời và dựa trên nền tảng các lợi ích kinh tế chung.
Ngoại trưởng Nga bác tin hợp tác với Mỹ Latinh để đối phó với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 9/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng Moskva đang tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh là nhằm đối chọi với Mỹ trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Moskva với người đồng cấp El Salvador, ông Lavrov khẳng định các mối quan hệ của Nga với Mỹ Latinh có nguồn gốc lịch sử lâu đời và dựa trên nền tảng các lợi ích kinh tế chung.

Khi được hỏi liệu có phải Nga đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh là nhằm đáp trả việc Mỹ thắt chặt quan hệ với Ukraine và các nước cộng hòa khác thuộc Liên xô trước đây hay không, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi không ủng hộ khái niệm sân sau và không đi theo nguyên lý đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục