Ngoại trưởng Nga công du các nước châu Phi

Ngoại trưởng Nga bắt đầu chuyến công du các nước châu Phi, trong đó có Algeria, Cộng hòa Nam Phi, Mozambique và Guinea.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/2 bắt đầu chuyến công du các nước châu Phi, trong đó có Algeria, Cộng hòa Nam Phi, Mozambique và Guinea.

Tại Algeria, Ngoại trưởng Lavrov dự kiến có các cuộc gặp với ban lãnh đạo nước này, trong đó hai bên dự kiến xem xét các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương, sự phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ cao.

Hai bên cũng tập trung vào việc đánh giá tình hình hiện nay tại các nước Bắc Phi, Trung Đông, chú trọng tìm kiếm giải pháp nhanh chóng cho những vấn đề nảy sinh ở Mali, xuất phát từ sự cần thiết phải có những hành động phối hợp có hiệu quả của các nước châu Phi có liên quan và các đối tác quốc tế với vai trò quyết định của chính người dân Mali.

Bên cạnh đó, hai bên cũng dự kiến thảo luận việc tìm kiếm cách thức tháo gỡ những vấn đề tồn đọng ở khu vực, trước hết là vấn đề Arập-Israel và Tây Sahara, cũng như cách thức đối phó với những thách thức và nguy cơ mới, trước hết là cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Tại Nam Phi, Ngoại trưởng Lavrov và ban lãnh đạo nước này dự kiến xem xét quan hệ đối tác trong khuôn khổ BRICS như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác Nga-Nam Phi, trong đó hai bên chú trọng vào việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Durban dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/3 tới.

Hai bên cũng dự kiến thảo luận tình hình tại Syria và sự cần thiết phải đoàn kết những nỗ lực mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tại Mozambique và Guinea, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga và ban lãnh đạo hai nước này dự kiến thảo luận các vấn đề quan hệ song phương, hiện trạng và triển vọng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, giáo dục cũng như mở rộng các mối quan hệ cùng có lợi trong những lĩnh vực khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục