Ngoại trưởng Nga, Đức thảo luận về tình hình Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Đức thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 18/11 tuyên bố vấn đề phân tách các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine sắp tìm được một giải pháp.
Ngoại trưởng Nga, Đức thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine ảnh 1(Nguồn: reuters.com)

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 18/11 tuyên bố vấn đề phân tách các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine sắp tìm được một giải pháp.

Ông Steinmeier nói: "Giá trị quan trọng nhất là việc phân tách các bên, và chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã tới khá gần giải pháp cho vấn đề này. Giờ chúng tôi cần đảm bảo các bên quân sự liên quan ký vào văn kiện trên."

Theo ông, sau khi ký văn kiện có thể bắt đầu "rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực xung đột."

Bàn về kết quả cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Lavrov, ông Steinmeier cho rằng "thế hệ của ông không thể cho phép việc châu Âu lại chia rẽ, và không bao giờ chúng ta từ đối tác lại biến thành kẻ thù của nhau."

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, song trên thực tế chúng tôi còn thảo luận nhiều hơn. Bởi vậy tôi đã ở đây (Moskva). Chúng ta cần cùng nhau xem xét, có lẽ nào chúng ta lại không tìm ra khả năng tăng tốc thỏa thuận Minsk (về giải pháp cho miền Đông Ukraine), để vượt qua sự mất lòng tin nảy sinh giữa chúng ta trong những tháng gần đây."

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết bước đi tiếp theo sau khi ngừng các hoạt động quân sự ở Donbass là hợp tác để thiết lập quan hệ chính trị giữa chính phủ Ukraine và đại diện phe ly khai ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục