Ngoại trưởng Nga Lavrov gặp các đại diện lực lượng đối lập Syria

Tại cuộc gặp ở Moskva, Ngoại trưởng Nga Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Ngoại trưởng Nga Lavrov gặp các đại diện lực lượng đối lập Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp các đại diện lực lượng đối lập Syria ở Moskva, ngày 31/8. (Nguồn: AFP)

Hãng tin TASS đưa tin ngày 31/8 tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với các đại diện lực lượng đối lập Syria. Tại đây, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Tham dự cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga tại Moskva có người đứng đầu Ủy ban Điều phối Quốc gia vì sự thay đổi dân chủ ở Syria Hassan Abdel Azim, đại diện ban lãnh đạo Mặt trận Syria vì thay đổi và tự do, đảng Liên minh Dân chủ người Kurd và cộng đồng người Assyria.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các đại diện lực lượng đối lập Syria tham dự cuộc gặp đã đánh giá cao nỗ lực chính trị-ngoại giao của Nga nhằm hỗ trợ giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Syria thông qua đối thoại và không có sự can thiệp từ bên ngoài, trên cơ sở Tuyên bố chung Geneva ngày 30/6/2012.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, trong bối cảnh hiện nay cũng như kết quả các cuộc gặp tham vấn giữa các bên tại Syria trong tháng 1 và tháng 4/2015 ở Moskva, các bước đi cụ thể đã được tính tới nhằm thống nhất lực lượng đối lập Syria để tiến hành đối thoại với Chính phủ Syria.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Nhà ngoại giao Nga bày tỏ tin tưởng người dân Syria có đủ khả năng tự quyết và giải quyết các vấn đề khó khăn mà đất nước Syria đang phải đối mặt.

Ông Lavrov cũng thông báo với đại diện các lực lượng đối lập tại Syria về nỗ lực của Nga nhằm thực hiện sáng kiến do Tổng thống Putin đề xuất về việc xây dựng một liên minh chống khủng bố rộng rãi với sự tham gia của quân đội Syria và Iraq, các lực lượng vũ trang đối lập tại Syria, người Kurd và các lực lượng quốc tế khác nhằm cùng nhau chống lại mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng.

Cùng ngày, đại diện các lực lượng đối lập Syria cũng có cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov.

Bất ổn tại Syria bùng phát kể từ sau các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2011, tương tự làn sóng bất ổn được phương Tây gọi là Mùa Xuân Arab ở Ai Cập và Tunisia. Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người và khiến hàng triệu người dân Syria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad là điểm mấu chốt trong những nỗ lực ngoại giao của các bên trong khu vực và quốc tế nhằm chấp dứt cuộc khủng hoảng Syria. Các nhóm đối lập tại Syria, các nước Arab vùng Vịnh cùng phương Tây đều muốn chính khách này từ chức. Trong khi đó, Iran và Nga hiện là hai đồng minh chính của chính quyền Damacus phản đối điều này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục