Ngoại trưởng Nga nói về mối quan hệ hợp tác với EU

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng vấn đề kinh tế chính là rào cản lớn đối với sự đơm hoa kết trái mối quan hệ Nga-EU.
Phát biểu tại một cuộc họp của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng tương lai hợp tác giữa Mátxcơva và Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc vào quan điểm của EU đối với các vấn đề được coi là "gai góc" trong mối quan hệ giữa hai bên.

Ông Lavrov cho rằng EU chưa tích cực đẩy mạnh hợp tác song phương trong một số vấn đề như cấp thị thực (visa), trao đổi thương mại và năng lượng.

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov coi vấn đề kinh tế là rào cản lớn đối với sự đơm hoa kết trái của mối quan hệ Nga-EU.

Ông Lavrov cho rằng không cần phải vội vàng trong việc thành lập một khu vực thương mại tự do giữa Nga và EU. Nga tỏ ý không hài lòng trước một loạt hành động của EU như cuộc điều tra chống độc quyền đối với "người khổng lồ" trong lĩnh vực khí đốt Gazprom của Nga; việc EU đơn phương đưa ngành hàng không dân sự vào hệ thống buôn bán hạn ngạch cácbon; hay tăng những hạn chế visa đối với du khách Nga.

Trong một thông tin có liên quan, vào Chủ Nhật tới tại Luxembourg, ông Lavrov sẽ có cuộc gặp với các đồng sự của 27 nước thành viên EU để thảo luận về vấn đề cấp visa.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng thế giới (WB) vừa điều chỉnh giảm dự báo về nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2012 xuống 3,5% với lý do hạn hán và lạm phát. Lạm phát leo thang làm giảm nhu cầu tiêu dùng, trong khi hạn hán tác động bất lợi đến ngành nông nghiệp. Nhịp độ tăng GDP của Nga năm 2013 cũng bị hạ xuống 3,6%, so với mức tăng 4,1% đưa ra ban đầu và 4,3% năm 2011.

Để đạt được nhịp độ tăng trưởng trên 4%, Nga cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ, làm đầy kho dự trữ và đa dạng hóa nền kinh tế, trong đó có cả việc tư nhân hóa - "đơn thuốc" truyền thống được các tổ chức tài chính thế giới khuyên dùng. Tổng thống Vlaidimir Putin nhận định nhịp độ tăng trưởng của Nga mặc dù giảm (so với thời kỳ trước khủng hoảng) nhưng cân bằng và có chất lượng hơn.

Trong tháng 8/2012, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga tụt xuống 5,2%, mức thấp nhất trong 2 thập niên, trong khi mức độ tăng lương vượt xa khả năng tăng năng suất. Giới phân tích cảnh báo, xu hướng này nếu tiếp tục sẽ làm giảm sức cạnh tranh của Nga./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục