Ngoại trưởng Nga và Đặc phái viên LHQ về Syria bàn nhiều vấn đề nóng

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura sẽ thảo luận về cơ chế ngừng bắn ở Syria, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Ngoại trưởng Nga và Đặc phái viên LHQ về Syria bàn nhiều vấn đề nóng ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: Sputnik)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thông báo, ngày 8/6 (theo giờ địa phương) tại Moskva Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. Dự kiến, ông Mistura cũng sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Cũng theo tin từ Thứ trưởng ngoại giao và đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về vấn đề Trung Đông và các nước châu Phi Mikhail Bogdanov, Ngoại trưởng Nga và Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria đang tiến hành các cuộc tham vấn khẩn trương về đàm phán Syria tại Astana (Kazakhstan).

[Hòa đàm về Syria tại Geneva: LHQ đưa ra đề xuất bất ngờ]

Các chủ đề thảo luận cụ thể gồm củng cố cơ chế ngừng bắn ở Syria, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra, tiếp tục giải pháp chính trị trên cơ sở nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vòng đàm phán tiếp theo và là vòng đám phán thứ 7, tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) dự kiến vào hai tuần đầu tháng 6, cũng là đề tài hội đàm giữa hai bên.

Động thái diễn ra trong bối cảnh vòng hòa đàm về Syria tại thủ đô Astana theo đề xuất của Moskva vốn được lên kế hoạch diễn ra vào các ngày 12-13/6 tới đã bị hoãn lại, và dự định lùi sang ngày 20/6 tới./.

Thắng Trung

Tin cùng chuyên mục