Ngoại trưởng Nga và Mỹ kêu gọi sớm nối lại hòa đàm Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm ngày 4/3 đã kêu gọi nhanh chóng khởi động vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Syria.
Ngoại trưởng Nga và Mỹ kêu gọi sớm nối lại hòa đàm Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm ngày 4/3 đã kêu gọi nhanh chóng khởi động vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Syria.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết “hai bên đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt… giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, để người dân Syria có thể tự quyết định tương lai của đất nước mình.”

Ngoại trưởng Nga và Mỹ cũng tái khẳng định sự cần thiết phải hợp tác nhằm đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch ở Syria.

Liên hợp quốc cho biết các cuộc hòa đàm Syria do Liên hợp quốc bảo trợ ban đầu dự kiến nối lại vào ngày 7/3 tại Geneva (Thụy Sĩ) song sau đó tiếp tục bị hoãn tới ngày 9/3 do những nguyên nhân về kỹ thuật và hậu cần cũng như để thỏa thuận ngừng bắn được thực thi hiệu quả hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục