Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ gặp nhau bên lề hội nghị OSCE

Chủ đề thảo luận chính tại cuộc gặp là tình hình Triều Tiên, trong đó quan điểm của Moskva cho rằng những hành động làm căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên là không hiệu quả và không thích đáng.
Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ gặp nhau bên lề hội nghị OSCE ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: azernews.az)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp nhau bên lề hội nghị bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), khai mạc tại Vienna (Áo) vào ngày 7/12 tới.

Theo thông báo ngày 5/12 của Thứ tưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, chủ đề thảo luận chính tại cuộc gặp là tình hình Triều Tiên, trong đó quan điểm của Moskva cho rằng những hành động mang tính chất khiêu khích và làm leo thang căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên hiện nay là không hiệu quả và không thích đáng.

Phía Nga khẳng định không có giải pháp nào khác ngoài biện pháp chính trị và ngoại giao.

[Ngoại trưởng Nga Lavrov lên án việc Mỹ khiêu khích Triều Tiên]

Ông Ryabkov nói thêm logic “hành động-đối đầu” đã cho thấy nhược điểm của nó và chỉ dẫn đến gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực và cả toàn cầu.

Ngoài ra, vấn đề Ukraine cũng sẽ được hai bên bàn bạc, chú trọng đến vai trò của phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại vùng Donbass (Ukraine).

Hội nghị bộ tưởng OSCE sẽ bế mạc trong ngày 8/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục