Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản thảo luận về quần đảo tranh chấp

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm đẩy nhanh đàm phán về các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp.
Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản thảo luận về quần đảo tranh chấp ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Theo Kyodo, ngày 17/2, bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Bonn (Đức), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm đẩy nhanh đàm phán về các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo Nam Kuril (hiện do Moskva kiểm soát và Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc). 

Trước đó, hồi tháng 12/2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã họp thượng đỉnh tại Nhật Bản nhằm khởi động các cuộc đàm phán liên chính phủ về các hoạt động kinh tế chung tại quần đảo nói trên - sáng kiến mà hai nhà lãnh đạo cho là sẽ là "bước tiến quan trọng" hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình hậu Thế chiến II.

Dự kiến, hai chính phủ sẽ tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên về các hoạt động kinh tế chung vào ngày 14/3 tới.

Hai bên hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận về những dự án cụ thể trước thềm chuyến thăm Nga của Thủ tướng Abe, có khả năng diễn ra trong tháng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục