Ngoại trưởng Nga và Syria thảo luận về tình hình ở tỉnh Idlib

Tại một cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 73, tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Syria Walid Muallem đã thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib.
Ngoại trưởng Nga và Syria thảo luận về tình hình ở tỉnh Idlib ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AP/Sputnik)

Sputniknews đưa tin, tại một cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, tại New York của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Syria Walid Muallem đã thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib.

Ông Lavrov nêu rõ: "Tôi hài lòng khi có cơ hội nhìn nhận xem quan hệ của chúng tôi đang phát triển ra sao và đánh giá diễn biến tình hình về giải pháp cho vấn đề Syria."

[Tổng thống Nga Putin điện đàm với người đồng cấp Syria al-Assad]

Về phần mình, Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh Idlib là một chủ đề quan trọng của cuộc thảo luận.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad.

Trong cuộc điện đàm, hai bên sẵn sàng tiến hành các nỗ lực chung nhằm đạt được mục tiêu bình thường hóa lâu dài đối với tình hình ở Syria, từ đó khôi phục chủ quyền cho quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục