Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp mặt ngắn bên lề Hội nghị G20

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận ông Lavrov và ông Blinken đã nói chuyện với nhau, nhưng cho biết đây không phải là một cuộc hội đàm hay thương lượng.
Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp mặt ngắn bên lề Hội nghị G20 ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: The Mowcow Time)

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/3 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc nói chuyện ngắn trong 10 phút bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại New Delhi (Ấn Độ).

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022.

Theo quan chức trên, ông Blinken đã tái khẳng định cam kết của Washington bảo vệ và hỗ trợ Ukraine.

[Trung Quốc kêu gọi Nga, Mỹ duy trì đối thoại về giải trừ hạt nhân]

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Moskva bảo lưu quyết định về việc ngừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START).

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga đã không nhắc đến cuộc gặp với ông Blinken.

Theo truyền thông Nga, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận ông Lavrov và ông Blinken đã nói chuyện với nhau, nhưng cho biết đây không phải là một cuộc hội đàm hay thương lượng.

Ngoại trưởng Mỹ và Nga đang có mặt tại New Dehli tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20. Do những bất đồng trong vấn đề Ukraine, hội nghị đã không ra được tuyên bố chung.

Đây là hội nghị thứ hai của G20 không đạt được đồng thuận cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục