Ngoại trưởng Nga-Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp về Syria

Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry và nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Ngoại trưởng Nga-Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp về Syria ảnh 1Ngoại trưởng Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng John Kerry. (Nguồn: Reuters)

TASS đưa tin ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết người đứng đầu bộ này Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, hai quan chức đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: "Theo chỉ thị của Tổng thống Nga và Mỹ, vốn đã nhất trí tăng cường hợp tác Nga-Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, ngoại trưởng hai nước đã cân nhắc việc phối hợp các nỗ lực giữa 2 nước, trong đó có sự phối hợp giữa các cơ quan quốc phòng."

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên cùng hướng tới mục tiêu là củng cố lệnh ngừng bắn ở Syria, giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm, mở rộng việc tiếp cận vùng chiến sự vì mục đích nhân đạo và thúc đẩy giải pháp chính trị trên cơ sở đối thoại giữa chính quyền Damascus và tất cả các phe phái đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục