Ngoại trưởng Nga-Mỹ sẽ gặp nhau tại Phnom Penh

Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề nóng trong quan hệ hai nước, trên trường quốc tế, trong đó có cuộc không kích Dải Gada của Israel.
Phát biểu với báo giới tối 18/11 trước khi rời Mátxcơva đi Phnom Penh, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào ngày 20/11 tới, ông sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người cũng sẽ tới thủ đô Campuchia tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7.

Ông Lavrov cho biết tại cuộc gặp bà Clinton, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề nóng trong quan hệ hai nước và trên trường quốc tế, trong đó có cuộc không kích Dải Gada của Israel và quan hệ giữa Nhà nước Do Thái với Palestine.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông với Ngoại trưởng Clinton sau cuộc bầu cử tổng thống mới tại Mỹ. Ông cho biết sẽ thuyết phục Ngoại trưởng Mỹ về sự cần thiết phải tổ chức cuộc gặp khẩn cấp ngoại trưởng Nhóm "Bộ Tứ" quốc tế về Trung Đông và đại diện Liên đoàn Arập (AL) nhằm thảo luận tình hình quan hệ Israel-Palestine, vận động để Tel Aviv ngừng chiến và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục