Ngoại trưởng Nhật hy vọng củng cố lòng tin với Nga

Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã bày tỏ hy vọng Nhật Bản và Nga sẽ mở rộng lĩnh vực hợp tác và củng cố lòng tin lẫn nhau.
Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã bày tỏ hy vọng Nhật Bản và Nga sẽ mở rộng lĩnh vực hợp tác và củng cố lòng tin lẫn nhau trước chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong hai ngày 11-12/2 tới của ông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS sáng 10/2, ông Maehara tỏ ý tin tưởng rằng trong những điều kiện chiến lược mới, triển vọng phát triển hợp tác giữa Nhật Bản và Liên bang Nga như các đối tác của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sẽ đáp ứng lợi ích của hai nước.

Ông khẳng định chuyến thăm Nga của ông là nhằm góp phần mở rộng hợp tác và củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Nói về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong quan hệ với Nga, Ngoại trưởng Maehara khẳng định Nhật Bản chủ trương góp phần hiện đại hóa nền kinh tế Nga, trước hết trong các lĩnh vực sử dụng hiệu quả năng lượng, y tế, công nghệ thông tin và viễn thông.

Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nhật Bản và Nga trong năm 2010 đạt 24 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2009. Trong năm qua, Nhật Bản đã xây dựng nhiều nhà máy tại Nga hoặc công bố các dự án mới trong lĩnh vực sản xuất ôtô và kỹ thuật xây dựng.

Ông đánh giá hai nước đang đứng trước những tiềm năng hợp tác to lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khẳng định Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh, đồng thời sẽ hỗ trợ Nga liên kết hơn nữa với khu vực này cũng như tổ chức thành công hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2012 tại Vladivostok, Nga.

Nhật Bản đánh giá cao hành động phối hợp của Nga trong việc tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Đề cập vấn đề chủ quyền ở quần đảo Nam Kuril, Ngoại trưởng Maehara cho rằng quần đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản, tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tokyo và Mátxcơva cần tìm kiếm giải pháp cùng chấp nhận được, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và tránh đưa ra những lời lẽ mang tính kích động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục