Ngoại trưởng Nhật tặng bằng khen Chủ tịch Hội cựu lưu học sinh VN

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chính thức quyết định trao tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chính thức quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản do có những công lao và thành tích đóng góp cho việc thúc đẩy giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam trong một thời gian dài.

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Ngọc Bình đã có những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tăng cường kết nối giữa các lưu học sinh Việt Nam từng du học tại Nhật Bản.

Từ năm 2004, sau khi được bầu chọn là Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Ngọc Bình đã từng bước xây dựng Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản lên thành một tổ chức đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và thân thiện giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Năm 2006, sau khi Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản gia nhập Hiệp hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á (ASCOJA), vị thế của Việt Nam tại ASCOJA đang ngày càng được nâng lên.

Năm 2013, lần đầu tiên Việt Nam đã đăng cai tổ chức đại hội ASCOJA và ông Nguyễn Ngọc Bình đã tham gia với tư cách Chủ tịch Đại hội.

Không chỉ củng cố mạng lưới lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Ngọc Bình còn hợp tác với đối tác Nhật Bản trong việc tổ chức các hội thảo du học tại Nhật Bản hay các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục