Ngoại trưởng Oman gặp Tổng thống Syria Bashar al-Asssad

Ngoại trưởng Oman đã cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Asssad trong chuyến công du hiếm hoi của một quan chức cấp cao thuộc một nước vùng Vịnh đến Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra ở nước này.
Ngoại trưởng Oman gặp Tổng thống Syria Bashar al-Asssad ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, tại thủ đô Damascus của Syria, Ngoại trưởng Oman Yousuf Bin Alawi đã cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Asssad trong chuyến công du hiếm hoi của một quan chức cấp cao thuộc một nước vùng Vịnh đến Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra ở nước này.

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận "những ý tưởng được đưa ra ở cấp độ khu vực và quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.”

Tổng thống Assad phát biểu: "Nhân dân Syria hoan nghênh những nỗ lực chân thành của Oman trong việc hỗ trợ người dân Syria thực hiện những ước nguyện của mình nhưng đồng thời vẫn duy trì được chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ."

Về phần mình, Ngoại trưởng Bin Alawi nói rằng Oman sẵn sàng giúp đỡ Syria duy trì "sự ổn định và thống nhất" của mình và sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.

Oman là quốc gia duy nhất thuộc vùng Vịnh không cắt đứt các quan hệ ngoại giao và chính trị với chính quyền Syria hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục