Ngoại trưởng Pakistan muốn đối thoại "không gián đoạn" với Ấn Độ

Tân Ngoại trưởng Pakistan ngày 20/8 đã có cử chỉ hữu nghị với Ấn Độ khi đề nghị có cuộc đối thoại "không bị gián đoạn" với New Delhi nhằm giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng.
Ngoại trưởng Pakistan muốn đối thoại "không gián đoạn" với Ấn Độ ảnh 1Tân Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi. (Nguồn: indiatvnews)

Hãng PTI đưa tin tân Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi ngày 20/8 đã có cử chỉ hữu nghị với Ấn Độ khi đề nghị có cuộc đối thoại "không bị gián đoạn" với New Delhi nhằm giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng.

Ngoại trưởng cũng cho rằng đây là "con đường duy nhất đúng đắn" vì hai nước không thể theo đuổi bất kỳ "chủ nghĩa phiêu lưu" nào.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Ngoại trưởng Qureshi đã tới Bộ Ngoại giao Pakistan và có phát biểu trước báo giới.

[Lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan thảo luận về hòa bình khu vực]

Tân ngoại trưởng Pakistan cho hay Islamabad muốn xây dựng lại quan hệ với các nước láng giềng phía Đông và phía Tây và xây dựng hòa bình ở khu vực.

Ông cho biết, Pakistan muốn giải quyết tất cả các vấn đề với Ấn Độ thông qua đàm phán.

Quan hệ Ấn Độ và Pakistan đã xấu đi trong những năm gần đây khi hai bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục