Ngoại trưởng Pháp bác tuyên bố của Tổng thống Syria al-Assad

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã bác các tuyên bố mà ông gọi là "giả dối và mang tính tuyên truyền" của Tổng thống Syria Bashar al-Assad về vụ tấn công khí độc ở Idlib.
Ngoại trưởng Pháp bác tuyên bố của Tổng thống Syria al-Assad ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu tại buổi họp báo ngày 14/4 trong chuyến thăm Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters/AFP, ngày 14/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã bác các tuyên bố mà ông gọi là "giả dối và mang tính tuyên truyền" của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng vụ tấn công bằng khí độc, bị cho là do Chính phủ Syria thực hiện hồi tuần trước tại tỉnh Idlib, là một sự bịa đặt 100%.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh với người đồng cấp Vương Nghị, ông Ayrault nói: "Điều mà tôi nghe được 100% là giả dối và mang tính tuyên truyền. Và chúng ta phải chấm dứt điều đó. Chúng ta cần một lệnh ngừng bắn thật sự."

 

[Tổng thống Assad: Vụ tấn công hóa học ở Syria là "bịa đặt 100%"]

Ngày 12/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học ở một thị trấn của Syria do phiến quân kiểm soát là "bịa đặt" để biện minh cho cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân của Syria.

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Tổng thống Syria sau khi Mỹ phóng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân của quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục