Ngoại trưởng Pháp đánh giá cao vai trò hòa bình của Algeria

Ngoại trưởng Laurent Fabius đặc biệt đánh giá cao vai trò trung gian hòa bình của Algeria trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Mali.
Ngoại trưởng Pháp đánh giá cao vai trò hòa bình của Algeria ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và người đồng cấp Algeria tại buổi họp báo.

Chiều 9/6, trước khi lên đường trở về nước, kết thúc chuyến thăm chính thức Algeria hai ngày (từ 8-9/6), Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã có buổi họp báo chung cùng người đồng cấp nước chủ nhà Ramtane Lamamra tại Phòng họp Danh dự của Tổng thống, sân bay quốc tế Boumediene của Algeria.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết chuyến thăm chính thức theo lời mời của Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra đã đạt kết quả tích cực.

Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, năng lượng, giáo dục, y tế, du lịch cùng một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như cuộc khủng hoảng ở Mali, tình hình Libya và khu vực Sahel.

Ngoại trưởng Pháp đặc biệt đánh giá cao vai trò trung gian hòa bình của Algeria trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Mali, đồng thời phủ nhận tin đồn rằng các lực lượng Algeria can thiệp vào bên trong lãnh thổ Mali.

Ông Fabius đồng thời nhấn mạnh Pháp tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Algeria trong cuộc chiến chống khủng bố và mong muốn trở thành đối tác hàng đầu của Algeria trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng Thông tấn quốc gia Algeria (APS) về việc "Trung Quốc đã vượt Pháp trong việc thâm nhập thị trường Algeria kể từ năm 2013," Ngoại trưởng Pháp L.Fabius nói: "Trung Quốc có dân số đông hơn Pháp và đó là một sự cạnh tranh kinh tế."

Ông Fabius tiếp tục khẳng định: "Pháp hy vọng ưu tiên phát triển các mối quan hệ tuyệt vời với Algeria."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra nhấn mạnh Algeria và Pháp đã chia sẻ các quan điểm về các vấn đề hòa bình và an ninh; khẳng định những nỗ lực to lớn của Algeria trong công tác đảm bảo an ninh biên giới, trong đó cần kể tới vai trò tích cực của Quân đội Nhân dân Algeria (ANP) và các lực lượng an ninh khác để có được tình hình ổn định như hiện tại.

Trước đó, cùng ngày tại thủ đô Algers, ông L.Fabius đã có cuộc yết kiến Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika. Tham gia buổi yết kiến này có Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal và Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ramtane Lamamra.

Ông L.Fabius cũng đã có các cuộc gặp với nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Algeria để thảo luận về việc phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tham gia chuyến thăm chính thức Algeria của Ngoại trưởng L.Fabius còn có nhiều nghị sỹ Pháp, quan chức Bộ Ngoại giao cùng đông đảo doanh nghiệp Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục