Ngoại trưởng Pháp: “Không ủng hộ tấn công Iran”

Ngoại trưởng Pháp nói tấn công quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran có thể gây mất ổn định cho toàn bộ khu vực.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 6/11 nói rằng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran có thể gây mất ổn định cho toàn bộ khu vực và cho biết Paris, thay vào đó, sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran.

 

Phát biểu trên kênh phát thanh Châu Âu I, ông Juppe nói: "Chúng ta vẫn có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt để gây sức ép lên Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng này bởi việc can thiệp quân sự có thể tạo ra một tình thế bất ổn hoàn toàn ở khu vực."

 

Tuần trước, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chỉ trích cái mà ông gọi là "mong muốn bị ám ảnh" của Iran trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và cho biết Pháp sẽ không ngồi yên nếu Israel bị đe dọa.

 

Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm kiềm chế chương trình này của Tehran.

Iran đã bác bỏ việc nước này muốn có vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích phát điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục