Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố rời nhiệm sở

Tổng thống Francois Hollande trong ngày 10/2 dự kiến sẽ công bố đề cử ông Fabius nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng hiến pháp.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố rời nhiệm sở ảnh 1Ông Laurent Fabius. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP và Reuters, ngày 10/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết ông chuẩn bị rời chính phủ, một quyết định được dự đoán từ trước.

Tổng thống Francois Hollande trong ngày 10/2 dự kiến sẽ công bố đề cử ông Fabius nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng hiến pháp - tòa án hiến pháp cấp cao nhất nước Pháp. Động thái này dự kiến mở đầu cho một đợt cải cách chính phủ quy mô lớn.

Trong bài phát biểu của mình, ông Fabius cáo buộc Nga và Iran kéo dài chế độ tàn bạo của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Pháp cũng chỉ trích lập trường của Mỹ trong tiến trình hòa bình Syria là mơ hồ. Theo ông, Tổng thống Barack Obama nhiều khả năng sẽ không hành động mạnh mẽ về vấn đề Syria như lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục