Ngoại trưởng Syria: Hội nghị Geneva 2 không thất bại

Ngoại trưởng Syria ngày 16/2 nhận định vòng đàm phán thứ hai của Hội nghị Geneva 2 không thất bại, nhấn mạnh "đã đạt tiến bộ quan trọng."

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 16/2 nhận định vòng đàm phán thứ hai của Hội nghị Geneva 2 không thất bại, đồng thời nhấn mạnh "đã đạt tiến bộ quan trọng."

Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn lời ông Moallem khẳng định: "Vòng đàm phán thứ hai đã đạt được một điểm rất quan trọng."

Theo ông Moallem, các nhà đàm phán Syria đã nhất trí với nghị trình do đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi đưa ra cho vòng đàm phán tiếp theo.

Nghị trình gồm bốn điểm; trong đó có việc đấu tranh chống khủng bố và bạo lực, thành lập cơ quan điều hành chuyển tiếp và các thể chế nhà nước, hòa hợp dân tộc và đối thoại quốc gia. Tuy nhiên, chưa có thời gian cụ thể cho vòng đàm phán thứ ba.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Moallem đã bác bỏ các phân tích trước đó của truyền thông về vòng đàm phán này, cũng như các phản ứng của Ngoại trưởng Anh, Pháp và Mỹ, những nước đổ lỗi cho Chính phủ Syria làm các cuộc đàm phán thất bại.

Ngoại trưởng Syria cũng tố cáo Anh và Pháp đang tham gia vào một "âm mưu" chống Syria, đồng thời cáo buộc Mỹ "đang cố ý tạo một không khí rất tiêu cực về các cuộc đàm phán tại Geneva."

Ông Muallem bày tỏ hy vọng đặc phái viên Brahimi sẽ giữ được quan điểm trung lập, đặc biệt khi thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về diễn tiến đàm phán.

Cùng ngày 16/2, Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng vũ trang đối lập mạnh nhất tại Syria) thông báo cách chức người đứng đầu là tướng Selim Idriss trong một động thái nhằm "cải tổ" lực lượng này.

Hội đồng quân sự của FSA đã quyết định Chuẩn tướng Abdel al-Ilah al-Bachir thay thế ông Idriss. Một nguồn tin từ nội bộ phe đối lập Syria cho biết ông Idriss, người được bổ nhiệm vào vị trí trên từ tháng 12/2012, đã phải đối mặt với chỉ trích vì “phạm những sai lầm và bất cẩn trong tác chiến,” “phân phối vũ khí không đầy đủ” cho các phiến quân trên mặt trận./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục