Ngoại trưởng Syria: Thỏa thuận ngừng bắn "chưa chết"

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian vẫn tồn tại, khẳng định chính quyền Damascus sẵn sàng tham gia chính phủ đoàn kết.
Ngoại trưởng Syria: Thỏa thuận ngừng bắn "chưa chết" ảnh 1Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại khu vực Tariq a-Bab, Aleppo ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 26/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian vẫn tồn tại, khẳng định chính quyền Damascus sẵn sàng tham gia chính phủ đoàn kết.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mayadeen TV, ông al-Moallem cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 1 ngày trước đó nhằm hậu thuẫn cho "những kẻ khủng bố" ở Syria.

Tuy nhiên, ông lưu ý việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Serge​i Lavrov tiếp tục liên lạc với nhau có nghĩa là thỏa thuận ngừng bắn "chưa chết."

Bên cạnh đó, ông Moallem cũng xác nhận Chính phủ Syria đã đề xuất một lộ trình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria, đồng thời nhấn mạnh Damascus sẽ ủng hộ việc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới sau khi tổ chức bầu cử quốc hội và thành lập chính phủ đoàn kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục