Ngoại trưởng Thái Lan bác bỏ tin hủy hộ chiếu của bà Yingluck

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai nói rằng chính phủ nước này chưa có kế hoạch thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà này bỏ ra nước ngoài.
Ngoại trưởng Thái Lan bác bỏ tin hủy hộ chiếu của bà Yingluck ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn; EPA/TTXVN)

Ngày 29/8, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai nói rằng chính phủ nước này chưa có kế hoạch thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau việc bà này bỏ ra nước ngoài trước khi tòa án tối cao ra phán quyết về vụ kiện chương trình tạm trữ lúa gạo gây tranh cãi.

Phát biểu với các phóng viên, ông Don Pramudwinai nói: "Vấn đề này vẫn chưa được chuyển đến Bộ ngoại giao và tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về vụ việc." 

Bà Yingluck có một hộ chiếu phổ thông và một hộ chiếu ngoại giao của Thái Lan và được cho là có một hộ chiếu nước ngoài. Anh trai bà, ông Thaksin Shinawatra cũng đã từng bị hủy hộ chiếu Thái Lan khi bỏ ra nước ngoài và đã sử dụng hộ chiếu Montenegro để đi đến nhiều nước.

[Thái Lan sẽ yêu cầu Interpol hợp tác truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck]

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã bày tỏ lo ngại rằng bà Yingluck sẽ kêu gọi những người ủng hộ mình chống lại chính phủ một khi bà đã ra nước ngoài. Ông nói: "Tôi lo ngại điều đó bởi nhiều người vẫn xem trọng bà ấy." 

Chính quyền quân sự Thái Lan đã hứa hẹn sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục