Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh nỗ lực của Nga tại Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/12 cho biết nước này hoan nghênh các nỗ lực của Nga thúc đẩy hòa đàm giữa các bên tại Syria.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh nỗ lực của Nga tại Syria ảnh 1Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nông trại Al-Maleh, phía tây khu vực đồi Handarat ngày 15/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 29/12 cho biết nước này hoan nghênh các nỗ lực của Nga thúc đẩy hòa đàm giữa các bên tại Syria, mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông.

Phát biểu với báo giới tại Ankara, Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh tất cả các bên liên quan nên tham gia vào tiến trình này, trong đó Nga và Iran nên là một phần thúc đẩy tiến trình trên.

Ông cũng đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Liên minh Dân tộc Syria (SNC) là đại diện của phe đối lập ở Syria.

Tuyên bố trên của người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Nga nêu sáng kiến tổ chức một cuộc đối thoại giữa đại diện chính phủ Syria và các phe phái đối lập nước này tại Moskva vào ngày 20/1/2015 tới.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá tích cực triển vọng nối lại hòa đàm về cuộc khủng hoảng tại Syria giữa các bên liên quan.

Nga đang nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình tại Syria thông qua việc thúc đẩy các cuộc tiếp xúc giữa đại diện chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và lực lượng đối lập.

Trong buổi tiếp một phái đoàn Nga trong tháng này, nhà lãnh đạo Damacus đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch trên của Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục