Ngoại trưởng Trung, Nhật, Hàn lần đầu gặp ở ASEAN+3

Các ngoại trưởng 10 quốc gia ASEAN cùng với người đồng cấp Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận.
Ngày 30/6 tại Brunei, các ngoại trưởng của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cùng với người đồng cấp bên phía Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận, trong đó tập trung vào hợp tác tài chính khu vực, an ninh lương thực, các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc gặp nhau kể từ khi ba nước này có chính phủ mới. Phát biểu trước thềm Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng "thông qua ASEAN+3 và các khuôn khổ khác, chúng tôi hy vọng sự hợp tác khu vực ở Đông Á sẽ phát triển hơn nữa."

Dự kiến, tại hội nghị các Ngoại trưởng sẽ nhất trí thúc đẩy hợp tác tài chính khu vực và hoan nghênh việc tăng gấp đôi giá trị thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương lên 240 tỷ USD trong nỗ lực bảo vệ khu vực khỏi tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

Ngoại trưởng các nước cũng sẽ lên tiếng kêu gọi thực thi hiệu quả kế hoạch dự trữ gạo khẩn cấp của ASEAN+3 để đối phó hữu hiệu trước tình trạng khan hiếm lương thực và giá gạo tăng do khu vực phải hứng nhiều thảm họa thiên tai.

Đối với vụ phóng tên lửa hồi tháng 12/2012 và vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 năm nay của Bình Nhưỡng, các ngoại trưởng dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên trong góp phần củng cố hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 sẽ là Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra vào ngày 2/7 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục