Ngoại trưởng Trung Quốc tiếp Chủ tịch đảng NKP

Chủ tịch đảng Công minh Mới (NKP) Natsuo Yamaguchi đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thủ đô Bắc Kinh.
Tong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, chiều 24/1, Chủ tịch đảng Công minh Mới (NKP) trong liên minh cầm quyền Nhật Bản, ông Natsuo Yamaguchi đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thủ đô Bắc Kinh.

Tại cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì hoan nghênh chuyến thăm của ông Yamaguchi diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong quan hệ Trung - Nhật. Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hai nước vì đảng Công minh Mới là một lực lượng quan trọng tại Nhật Bản và có một chính sách thân thiện với Trung Quốc.

Về phần mình, ông Yamaguchi cho biết một trong các mục tiêu của chuyến thăm này là gửi một bức thư của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông cũng bày tỏ rất vui được gặp lại Ngoại trưởng Dương Khiết Trì sau cuộc gặp trước đó giữa hai người nhân chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Ôn Gia Bảo sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.

Cùng ngày, ông Yamaguchi đã có cuộc gặp với Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy. Tại cuộc gặp, ông Vương Gia Thụy bày tỏ hy vọng liên minh cầm quyền ở Nhật Bản có các biện pháp tích cực và đưa quan hệ giữa hai nước trở lại đúng đường.

[Trung Quốc muốn quan hệ với Nhật "trở lại quỹ đạo"]

Ông Yamaguchi sang thăm Trung Quốc từ ngày 22/1 theo lời mời của Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản mà ông Đường Gia Triền là Chủ tịch và đã có cuộc gặp với cựu Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Yamaguchi sẽ có cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Yamaguchi là thành viên cấp cao đầu tiên trong liên minh cầm quyền Nhật Bản đến Trung Quốc kể từ hồi tháng Chín khi Chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa ba trong số năm hòn đảo chính thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông.

Động thái này đã khiến quan hệ giữa hai nước rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua./

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục