Ngoại trưởng Ukraine ủng hộ phái bộ gìn giữ hòa bình tại Donbass

TASS đưa tin, ngày 21/2, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã tuyên bố ủng hộ một phái bộ gìn giữ hòa bình ở nước này, trong đó có thể có sự tham gia của Đức.
Ngoại trưởng Ukraine ủng hộ phái bộ gìn giữ hòa bình tại Donbass ảnh 1Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin. (Nguồn: Getty)

TASS đưa tin, ngày 21/2, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã tuyên bố ủng hộ một phái bộ gìn giữ hòa bình ở nước này, trong đó có thể có sự tham gia của Đức.

Phát biểu trên Đài truyền hình Ukraine, ông Klimkin nói: "Tôi tin rằng Đức có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine," nhấn mạnh rằng các thỏa thuận Minsk vẫn "là lộ trình duy nhất hướng tới hòa bình."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine cũng bày tỏ hy vọng lực lượng gìn giữ hòa bình được lên kế hoạch triển khai ở Donbass sẽ được thay thế bởi một phái bộ cảnh sát của Liên minh châu Âu (EU) vào đúng thời điểm.

Ông nói: "Cảnh sát sẽ được mời tới để duy trì trật tự sau khi đã chấm dứt các hành động thù địch, song hiện tại Ukraine cần tới các binh sỹ gìn giữ hòa bình vì sự hiện diện của họ là sự bảo đảm cho việc thực thi các thỏa thuận Minsk"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục