Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Pakistan

Tổng thống Mỹ sẽ điều Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng tới Pakistan để gửi thông điệp cứng rắn trong bối cảnh Pakistan bị cáo buộc chứa chấp nhóm khủng bố.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Pakistan ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo hãng AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điều những cố vấn quân sự và ngoại giao hàng đầu ông tới Pakistan trong vài tuần tới để gửi một thông điệp cứng rắn trong bối cảnh Pakistan bị cáo buộc chứa chấp các nhóm khủng bố.

Vài tuần sau khi ông Trump cáo buộc Islamabad cung cấp nơi ẩn náu cho những "tác nhân gây hỗn loạn," Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến sẽ tới Pakistan vào cuối tháng 10 tới.

[Mỹ và NATO tuyên bố khẳng định không cô lập Pakistan]

Theo các nguồn tin Pakistan, theo sau ông Tillerson sẽ là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Theo giới chức thạo tin, hai chuyến thăm liên tiếp này là nhằm gửi thông điệp của Tổng thống Trump rằng việc nhà nước Pakistan ủng hộ các nhóm thánh chiến cần phải chấm dứt.

Washington từ lâu đã giận dữ về việc Pakistan sẵn sàng đề nghị cung cấp những nơi ẩn náu cho lực lượng Taliban và các nhóm thánh chiến chống quân đội Mỹ và đồng minh Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục