Ngoại trưởng Venezuela bác tuyên bố của Tổng thống Argentina

Ngoại trưởng Venezuela bác tuyên bố của Tổng thống Argentina Mauricio Macri sau khi ông này kêu gọi cần có sự thay đổi ở Venezuela.
Ngoại trưởng Venezuela bác tuyên bố của Tổng thống Argentina ảnh 1Ngoại trưởng Delcy Rodrígue tại Hội nghị thượng đinh Mercosur ở Luque, Paraguay. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Argentina Mauricio Macri sau khi ông này kêu gọi cần có sự thay đổi ở Venezuela.

Tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Twitter của bà Rodríguez tố cáo tuyên bố của ông Macri là hành động thiếu tôn trọng Venezuela, đồng thời chỉ trích ông này đang phục vụ lợi ích của “đế quốc” thay vì tăng cường khối đoàn kết các quốc gia Nam Mỹ.

Trước đó, ngày 6/5, phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Buenos Aires, ông Macri bày tỏ lo ngại về khủng hoảng chính trị cũng như kinh tế tại Venezuela và cho rằng Tổng thống Nicolas Maduro cần đối thoại, cũng như cần có thay đổi. Ông Macri cũng chỉ trích tình hình nhân quyền ở Venezuela.

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp đặc biệt của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) về tình hình Venezuela, Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra nhấn mạnh Buenos Aires không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas và chỉ muốn đóng góp cho đối thoại.

Bà khẳng định chỉ có người dân Venezuela mới có thể giải quyết được vấn đề của đất nước mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục