Ngoại trưởng Venezuela cáo buộc Mỹ tìm cớ để gây chiến với Caracas

Ngoại trưởng Venezuela đã lên tiếng cáo buộc người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dàn xếp vụ đốt xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela ở khu vực biên giới Colombia, và tìm kiếm lý do để gây chiến.
Ngoại trưởng Venezuela cáo buộc Mỹ tìm cớ để gây chiến với Caracas ảnh 1Xe tải chở hàng nhân đạo bị đốt tại khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia ngày 23/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 24/2, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza lên tiếng cáo buộc người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dàn xếp vụ đốt xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela ở khu vực biên giới Colombia và tìm kiếm lý do để gây chiến với Caracas một cách "liều lĩnh."

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Arreaza viết: "Ngoại trưởng Pompeo, một chuyên gia của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về các chiến dịch 'ném đá giấu tay,' cho rằng ông Pompeo sẽ đánh lừa cả thế giới với chiếc xe tải bị các đặc vụ của ông đốt ở Colombia...."

[Venezuela tố cáo âm mưu gây bạo loạn ở biên giới với Colombia]

Sau vụ việc trên, Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes Trujillo cho biết, Tổng thống nước này Ivan Duque Marquez đã ra lệnh những phương tiện chở hàng viện trợ còn lại đang trên đường tới Venezuela phải quay trở về nước.

Thời gian qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố không cho phép bất kỳ hàng viện trợ nào mà Mỹ tài trợ đi vào lãnh thổ nước này, cho rằng đây là "màn kịch" và cáo buộc Washington cố tình lợi dụng việc này để thực hiện âm mưu lật đổ ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục