Ngoại trưởng Zarif dẫn đầu đoàn doanh nhân Iran công du Cuba

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran sẽ bắt đầu một chương mới trong quan hệ với Cuba dựa trên nền tảng là phái đoàn doanh nhân lớn tháp tùng ông trong chuyến thăm quốc đảo Caribe này.
Ngoại trưởng Zarif dẫn đầu đoàn doanh nhân Iran công du Cuba ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, phát biểu tại thủ đô La Habana của Cuba, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latinh kéo dài 6 ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với Cuba.

Phát biểu tại cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez, Ngoại trưởng Iran nêu rõ: "Chúng tôi sẽ bắt đầu một chương mới trong quan hệ với Cuba dựa trên nền tảng là phái đoàn (doanh nhân) lớn tháp tùng tôi trong chuyến thăm này."

Về phần mình, Ngoại trưởng Rodriguez chúc mừng Iran "thành công trong chính sách đối ngoại" và tái khẳng định sự ủng hộ "tất cả các quốc gia phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình."

Iran và Cuba có quan hệ gắn bó từ lâu. Iran hiện đang nỗ lực tăng cường thương mại với nước ngoài sau khi các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này được dỡ bỏ hồi tháng Một vừa qua.

Sau Cuba, Ngoại trưởng Zarif sẽ thăm Chile, Nicaragua, Bolivia và Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục