“Ngôi làng Hà Lan” đã đến Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện “Ngôi làng Hà Lan” năm 2010 đã đến Việt Nam tại Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động phong phú.
Sau 25 năm chu du đến nhiều quốc gia trên thế giới, sự kiện “Ngôi làng Hà Lan” năm 2010 đã đến Việt Nam tại Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 31/10 với nhiều hoạt động phong phú.

Một Hà Lan thu nhỏ sẽ tái hiện với những ngôi nhà cổ, cối xay gió, hoa tulip, âm nhạc, nghệ thuật ẩm thực truyền thống và các trò chơi dân gian nhằm quảng bá văn hóa Hà Lan đến người dân Việt Nam và du khách quốc tế.

12 ngôi nhà Hà Lan kiểu xưa, trong đó có hai ngôi nhà kép cao đến 4,6m, được dựng trên khuôn viên 30x50m cùng cối xay gió cao 10m - biểu tượng của đất nước Hà Lan.

Những cửa hàng cá, cửa hàng phômai, các nông trại bò sữa xếp liền kề nhau sẽ mang đến cho du khách cảm giác đang hiện diện ở đất nước Hà Lan tươi đẹp.

Trong một không gian văn hóa mới lạ với âm thanh rộn ràng, vui nhộn của tiếng đàn accordéon du khách được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân Hà Lan cầu kỳ, tỉ mẩn khắc chạm từng đôi guốc gỗ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của nhiều loại hoa, thưởng thức nghệ thuật làm bánh truyền thống của Hà Lan…

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kỷ niệm 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan./.

M.Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục