Ngôi nhà chung của các chiến sỹ Điện Biên Phủ tại TP.HCM

Đã gần 60 năm trôi qua, những người lính Điện Biên ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thường gặp nhau, ôn lại kỷ niệm xưa tại “ngôi nhà thứ hai” của họ.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh sống của nhiều chiến sỹ Điện Biên năm xưa vào giải phóng miền Nam. Đã gần 60 năm trôi qua, những người lính năm ấy vẫn thường gặp nhau, ôn lại kỷ niệm xưa tại “ngôi nhà thứ hai” của họ - Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào dịp kỷ niệm 40 năm (1954-1994) Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Miền Đông Quân khu 7. Trải qua 20 năm, Ban liên lạc là một địa chỉ để các chiến sỹ Điện Biên năm xưa đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt, giao lưu, ôn lại ký ức truyền thống, hào hùng. Hiện nay có khoảng 200 cựu chiến binh hiện đang tham gia Ban liên lạc.

Trung tướng Lê Nam Phong - Trưởng Ban liên lạc tự hào cho biết: Ban liên lạc của chúng tôi là nơi tập hợp các chiến sỹ Điện Biên đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ôn lại kỷ niệm, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đời thường. Đây cũng là nơi để chúng tôi truyền đạt kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cho lớp con cháu sau này.

Nói về hoạt động của Ban liên lạc, Đại tá Trần Thịnh Tần - Phó Ban liên lạc chia sẻ: Hàng năm vào ngày 7/5, Ban liên lạc chúng tôi đều tổ chức gặp mặt. Mỗi lần gặp nhau anh em ai cũng xúc động, hồ hởi như thửa đôi mươi. Cuộc họp mặt đặc biệt nhất khiến các thành viên không thể nào quên đó là vào dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban liên lạc vinh dự đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Trần Văn Trà tới tham dự. Ban liên lạc đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức những chuyến đi thăm hỏi sức khỏe Đại tướng khi Người còn sống; tổ chức ra viếng mộ Đại tướng; thăm lại chiến trường Điện Biên năm xưa vào dịp kỷ niệm 50 năm. Ngoài ra, Ban liên lạc cũng vận động nhiều doanh nghiệp tài trợ, đóng góp xây dựng Điện Biên mỗi khi tới thăm lại nơi đây.

Bên cạnh những buổi gặp mặt thường niên, các cựu chiến binh đều rất chú ý quan tâm thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, kịp thời động viên về tinh thần cũng như vật chất cho gia đình các thành viên khi có chuyện không may xảy ra. Các thành viên của Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội của thành phố.

Bác sỹ Ngô Thị Thái Nghiêm, từng công tác tại Đội 6 Quân y tiền phương trong Chiến dịch Điện Biên Phủ chia sẻ: Là một chiến sỹ quân y trong Chiến dịch Điên Biên Phủ, sau khi vào công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi về hưu, nhiều người lính quân y năm xưa như chúng tôi tham gia khám bệnh từ thiện cho những người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Tham gia vào Hội bảo trợ người già neo đơn của Thành phố Hồ Chí Minh, bác Nghiêm cùng các thành viên trong Ban liên lạc tới thăm nom, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại nhiều nơi.

Những người cựu chiến binh tham gia trận đánh lịch sử “chấn động địa cầu” ngày nay tóc đã bạc, tuổi đã cao, nhưng lòng nhiệt huyết vẫn luôn cháy bỏng. Các cựu chiến binh của Ban liên lạc luôn là những người có uy tín với chính quyền và người dân, nhiệt tình vận động bà con tham gia xây dựng khu phố văn hóa, bày trừ tệ nạn, thực hiện tốt các chủ trương của Thành phố. Dù sức khỏe không còn tốt, đi lại nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong Ban liên lạc vẫn thường nhận lời tới nói chuyện với các bạn sinh viên, học sinh các trường đại học, trung học phổ thông; giao lưu trên truyền hình, viết báo…

Ban liên lạc cũng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội xuất bản cuốn sách “chiến sỹ Điện Biên kể chuyện”, phối hợp với Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành cuốn “chiến sỹ Điện Biên Phủ ngày ấy và bây giờ”, kể lại những câu chuyện lịch sử một cách giàu cảm xúc. Gần đây nhất, nhân dịp ra mắt cuốn sách “Điện Biên bản hùng ca vang mãi muôn đời” tại Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh 2014, các cựu chiến binh như bác Tần, bác Nghiêm đã tới giao lưu, chia sẻ những câu chuyện lịch sử hào hùng nhưng cũng rất gian khó thời chiến tranh.

Qua 20 năm thành lập, Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần rất lớn trong việc giáo dục truyền thống và lòng ái hữu của anh bộ đội cụ Hồ trong lớp trẻ thành phố. Tuy nhiên do tuổi cao sức yếu, nhiều thành viên hoạt động năng nổ của Ban liên lạc nay đã không còn. Đại tá Trần Thịnh Tần bùi ngùi chia sẻ: Chỉ mong rằng Ban liên lạc vẫn được duy trì cho đến người cuối cùng, xứng đáng với tinh thần chiến đấu hết mình của người chiến sỹ Điện Biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục