Ngôi nhà Leonardo da Vinci ở khi vẽ bức "Tiệc ly" bị rao bán

Theo báo chí Italy, ngôi nhà mà họa sỹ/nhà sáng chế vĩ đại thời Phục hưng Leonardo da Vinci đã ở trong thời gian vẽ bức "Tiệc ly" đang được chủ nhà rao bán.
Ngôi nhà Leonardo da Vinci ở khi vẽ bức "Tiệc ly" bị rao bán ảnh 1Ngôi nhà mà Leonardo da Vinci đã ở trong thời gian vẽ bức "Tiệc ly" cuối thế kỷ 15 ở Milan, Italy. (Nguồn: Il Messaggero)

Theo báo chí Italy, ngôi nhà mà họa sỹ/nhà sáng chế vĩ đại thời Phục hưng Leonardo da Vinci đã ở trong thời gian vẽ bức "Tiệc ly" bất hủ đang được chủ nhà rao bán.

Ngôi nhà cổ được xây từ thời Trung cổ ở trung tâm Milan, miền Bắc Italy, là nơi mà Leonardo da Vinci (1452-1519) thường xuyên ngủ lại trong thời gian 3 năm (1495-1498) khi ông vẽ bức "Tiệc ly" trên tường của nhà nguyện Santa Maria delle Grazie, theo đặt hàng của quận công Milan Ludovico Sforza, người đứng đầu thành phố và vùng phụ cận lúc bấy giờ.

Theo các nhà nghiên cứu Camillo Rovizzani và Romano Pagnotti, dưới ngôi nhà này có một đường hầm bí mật tới lâu đài của dòng họ Sforza, cho phép Ludovico Sforza có thể đến thăm da Vinci bất cứ lúc nào.

Trải qua thời gian, ngôi nhà đã thay đổi chủ nhiều lần, trong đó có cả quá trình sở hữu của Bộ Văn hóa và Di sản Italy và nay trở thành một phần của khu dân cư hiện đại.

Ngôi nhà chỉ còn lại một phần kiến trúc cũ từ nhiều thế kỷ trước, còn phần lớn đã bị phá hủy trong những đợt cháy ở thế kỷ 17, 18 và bị bom phá hoại của Thế chiến thứ 2.

Những dấu vết của Leonardo da Vinci trong căn phòng nơi ông ở cũng không còn gì nữa, ngoài mặt tiền của căn nhà và đó là yếu tố khiến chủ nhà hiện tại tin rằng, nhiều khả năng, sẽ có một triệu phú người Arab mua lại căn nhà cổ này.

"Tiệc ly," mô tả bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Jesus với các tông đồ của mình trước khi ngài bị bắt và chịu chết trên thập giá, được coi là một trong những tuyệt tác quý giá nhất của nhân loại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục