Yao Ming làm chính trị

Ngôi sao bóng rổ Yao Ming khởi nghiệp chính trị

Yao Ming, 31 tuổi, vừa chính thức chấp nhận làm ủy viên hội đồng tư vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Thượng Hải vào cuối tuần.
Không hài lòng với việc sở hữu riêng một đội bóng rổ, theo học ngành kinh doanh và sản xuất rượu, ngôi sao bóng rổ từng chơi ở NBA của Trung Quốc Yao Ming (Diêu Minh) giờ còn trở thành ông cố vấn trẻ nhất, và cao nhất, ở Hội đồng nhân dân thành phố Thượng Hải.

Yao Ming, 31 tuổi, vừa chính thức chấp nhận làm ủy viên hội đồng tư vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Thượng Hải vào cuối tuần. Cơ quan này có chức năng đề xuất những luật mới lên để hội đồng xem xét, theo báo China Daily.

Một bức hình đăng trên tờ báo cho thấy Yao, cao 2,29 mét, gần gấp đôi so với một số thành viên hội đồng tư vấn vừa được chỉ định, có lễ đã ra mắt chính thức với người dân Thượng Hải sau khi anh thôi chơi cho đội bóng rổ Mỹ Houston Rockets vào tháng 7/2011.

Sau khi giải nghệ, Yao Ming - siêu sao thể thao toàn cầu được thừa nhận đầu tiên của Trung Quốc với giá trị hình ảnh ước tính lên tới hơn 1 tỷ USD - đã theo học cử nhân quảng trị kinh doanh và tham gia huấn luyện đội Shanghai Sharks  rồi thành lập thương hiệu rượu vang mang tên anh ở vùng sản xuất nho và rượu nho nổi tiếng, thung lũng Napa, Mỹ./.


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục