Ngôi sao quần vợt Martina Navratilova bị ung thư

Huyền thoại quần vợt người Mỹ gốc Cộng hòa Séc Martina Navratilova, 53 tuổi, đã mắc bệnh ung thư vú và đang được điều trị.
Huyền thoại quần vợt người Mỹ gốc Cộng hòa Séc Martina Navratilova hôm qua đã tiết lộ việc bà mắc bệnh ung thư vú và chuẩn bị phải trải qua một số phương pháp điều trị đặc biệt.

Martina Navratilova đã khóc sau khi được các bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm hồi tháng Hai. "Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ là đã kiểm soát được cuộc đời và cơ thể của mình, nhưng rồi đã có một điều gì đó xảy ra  và người ta không thể làm chủ được nữa,” Martina Navratilova kể.

Tuy nhiên, hiện giờ mọi chuyện dường như đã ổn. Bệnh tình của huyền thoại 53 tuổi này đã nằm trong tầm kiểm soát của các bác sĩ. Bà đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và đang nghỉ dưỡng trước khi trải qua sáu tuần xạ trị vào tháng Năm.

Navratilova cho biết bà được phát hiện ung thư sớm nhờ một lần kiểm tra y tế định kỳ.

"Vì quá bận, tôi đã không kiểm tra sức khỏe trong bốn năm. Nhưng thật may là tôi đã không phải trả giá vì điều đó. Tôi ăn uống nghỉ ngơi điều độ, nhưng cũng không tránh được căn bệnh quái ác. Nếu đi kiểm tra muộn hơn một năm tôi có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Khi được phát hiện hồi tháng Hai thì khối u chưa di căn."

Navratilova sinh ra tại Prague, Cộng hòa Séc và được mang thêm quốc tịch Mỹ từ năm 1981.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, bà đã giành 18 danh hiệu vô địch quần vợt đơn nữ Grand Slam, chín trong số đó là tại giải quần vợt Anh mở rộng Wimbledon.

Lần cuối cùng bà tham dự Wimbledon là hồi 7/2006, ở nội dung đánh đôi. Hiện giờ bà vẫn chơi quần vợt, hockey và tham gia một số cuộc thi ba môn phối hợp không chuyên./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục