Ngọn đuốc Đại hội thể thao thanh niên đã tới đích

Ngọn đuốc được thắp sáng suốt kỳ Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới tại Cộng hòa Tatarstan thuộc LB Nga, đã tới đích.
Ngọn đuốc, sẽ được thắp sáng trong suốt kỳ Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới (Universiad) 2013, ngày 5/7 đã cán đích là thành phố Kazan, thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, nơi sẽ diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho thanh niên và sinh viên thế giới.

Ngọn đuốc được thắp lên vào ngày 15/7/2012 tại Đại học Sorbonne ở Paris, nơi diễn ra Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ nhất vào năm 1923.

Sau khi vượt qua 45.000 hải lý vòng quanh thế giới trên chiếc thuyền buồm lớn nhất thế giới mang tên Sedov của Nga, ngọn đuốc đã tiếp tục hành trình trên bộ từ phía Đông sang phía Tây nước Nga, đi qua 30 tỉnh, thành, nơi tập trung nhiều trường đại học lớn của Nga, trong đó có Khabarovsk, Krasnoyarsk, Sochi, St. Petersburg, Mátxcơva. Samara, Ufa....

Tiếp đó, hành trình rước đuốc đã đi qua 43 thành phố của Cộng hòa Tatarstan.

Ngày 6/7, ngọn đuốc sẽ được thắp lên tại Sân vận động Kazan, mở màn Lễ khai mạc Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục