Núi lửa lại phun trào

Ngọn núi lửa thứ hai ở Iceland sắp sửa phun trào

Núi lửa thứ hai ở sông băng Eyjafjallajokull của Iceland đang chuẩn bị phun trào, đe dọa đợt rối loạn giao thông hàng không mới.
Ngày 26/5, các chuyên gia về thảm họa tại trường Đại học London (UCL) cảnh báo châu Âu có thể phải đối mặt với đợt rối loạn giao thông hàng không mới do núi lửa thứ hai ở sông băng Eyjafjallajokull thuộc Iceland sẽ phun trào trong tương lai rất gần.

Các chuyên gia cho biết núi lửa thứ hai sắp phun trào có tên Katla, nằm ngay cạnh núi lửa Eyjafjoell ở sông băng Eyjafjallajokull vốn hoạt động từ ngày 14/4 vừa qua và đến nay vẫn chưa kết thúc.

Theo các chuyên gia, nguy cơ phun trào của núi lửa Katla là rất cao vì núi lửa này lớn và mạnh hơn núi lửa Eyjafjoell. Họ cảnh báo sự phun trào của hai núi lửa này, kết hợp với điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc phát tán tro bụi, có thể lại khiến giao thông hàng không châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn như hồi cuối tháng Tư vừa qua.

Trong khi đó, các nhà khoa học ở Viện Vật lý Anh cho biết họ phát hiện ra rằng những đám bụi tích điện trên bầu trời Scotland, Anh có khả năng "tự nạp điện." Nếu tro bụi tích điện lọt vào trong máy bay, chúng có thể gây nguy hiểm cho hành khách và các hệ thống bên trong máy bay.

Do những nguy hiểm từ tro bụi từ núi lửa Eyjafjoell đối với máy bay, hầu hết các nước Bắc Âu phải đóng cửa không phận từ ngày 15-20/4 vừa qua, ảnh hưởng đến hơn 100.000 chuyến bay và khoảng 10 triệu lượt hành khách trên thế giới, gây thiệt hại nặng nề cho ngành hàng không toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục