Ngỗng trời chết hàng loạt do trú nhầm vào hố nước ô nhiễm

Mỏ đồng bỏ hoang này được xem là hố chất độc khổng lồ tại Mỹ với hơn 110 triệu m3 nước có tính axít cao, chứa nhiều chất độc hại như asen, kẽm, cadimi và axit sulfuric.
Ngỗng trời chết hàng loạt do trú nhầm vào hố nước ô nhiễm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Listverse)

Ngày 7/12, giới chức Mỹ cho biết hàng nghìn con ngỗng trời đã chết khi trú ẩn để tránh một cơn bão tuyết tại một hố nước ô nhiễm ở bang Montana, miền Tây nước này.

Hố nước ô nhiễm trên có tên Berkeley Pit, rộng 280 hecta và từng là một mỏ đồng lộ thiên cũ nằm ở thành phố Butte, bang Montana.

Mỏ đồng bỏ hoang này được xem là hố chất độc khổng lồ tại Mỹ với hơn 110 triệu m3 nước có tính axít cao, chứa nhiều chất độc hại như asen, kẽm, cadimi và axit sulfuric.

Trao đổi với báo giới, quản lý các vấn đề môi trường của công ty mỏ Montana Resources (MR) Mark Thompson cho biết hôm 28/11, khoảng 10.000 con ngỗng trời trên đường di cư đã hạ cánh xuống mặt nước nhiễm độc để trú bão, song sau đó hàng nghìn con trong số chúng đã lần lượt chết vì nước ô nhiễm.

Theo ông Thompson, những người trông coi hố nước đã được cảnh báo rằng đàn ngỗng này đang trên đường di cư, và các công nhân đã cố gắng sử dụng đèn sáng, tạo tiếng ồn lớn cùng các biện pháp khác để khiến chúng sợ hãi và bỏ đi.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều con hạ cánh xuống, khiến mặt hố nước sau đó phủ trắng bởi xác những chú chim "xấu số."

Trong khi đó, giới chức Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) cũng cho biết kể từ ngày 28/11, nhiều xác ngỗng đã xuất hiện tại một số khu vực như bãi đỗ xe, trước cổng một sòng bài, bên lề đường và ngoài thị trấn.

Một số con khác còn sống đã được tìm thấy trong và xung quanh thành phố Butte, và các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu chúng.

Hiện cả công ty MR và EPA cũng đang theo dõi chặt chẽ nhằm tránh tai nạn tương tự xảy ra đối với các loài chim di cư khác khi đi qua địa phận Butte.

Đây không phải là lần đầu tiên ngỗng chết hàng loạt tại hố nước Berkeley Pit. Năm 1995, một đàn ngỗng đã hạ cánh xuống hố nước độc này, và 342 con trong số chúng đã chết do hệ tiêu hóa bị tổn hại nghiêm trọng sau khi uống nước nhiễm độc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục