Ngư dân Khánh Hòa thu lợi cao nhờ sản lượng tăng, giá dầu giảm

Giá nhiều loại hải sản cũng đang tăng, trong khi chi phí cho mỗi chuyến đi biển đã thấp hơn khá nhiều so với trước do giá dầu giảm mạnh, nhờ vậy ngư dân thu được lãi cao.
Ngư dân Khánh Hòa thu lợi cao nhờ sản lượng tăng, giá dầu giảm ảnh 1Phân loại cá trước khi mang đi tiêu thụ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Từ ngày 20-22/9, ngư dân Khánh Hòa đã đánh bắt được lượng lớn hải sản. Giá nhiều loại hải sản cũng đang tăng, trong khi chi phí cho mỗi chuyến đi biển đã thấp hơn khá nhiều so với trước do giá dầu giảm mạnh, nhờ vậy ngư dân thu được lãi cao.

Tại bến cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ cập cảng tấp nập để đưa hải sản lên bờ, trong đó nhiều nhất là cá ngừ sọc dưa. Theo đó, có tàu đánh bắt được nhiều lên đến 14-16 tấn, còn lại cũng đạt 8-10 tấn.

Giá cá ngừ sọc dưa bán tại cảng hiện ở mức 19.000-21.000 đồng/kg, cao hơn từ 5.000-6.000 đồng/kg so với tháng trước.

Sản lượng, giá cá đều tăng, chi phí cho mỗi chuyến đi biển dài ngày đã giảm được khá nhiều do giá dầu diezel liên tục giảm thời gian qua, nên ngư dân thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Theo nhiều ngư dân, với giá dầu như hiện nay thì mỗi chuyến biển đánh bắt xa bờ từ 20-25 ngày, tiết kiệm được khoảng 25 triệu đồng tiền dầu so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, mỗi ngày có 15-20 tàu đánh bắt cá hố, cá sơn thóc... cập cảng.

Theo ông Nguyễn Sơn, thuyền viên tàu KH 97797-TS, tàu khai thác cá hố đi biển từ 7-10 ngày, chuyến biển gần đây mỗi tàu đánh bắt được từ 10-15 tấn cá hố.

Hiện nay, cá hố loại to bán được từ 25.000-35.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với tháng trước, cá loại nhỏ bán được từ 10.000-15.000 đồng/kg, qua đó giúp cho mỗi thuyền viên kiếm được cả chục triệu đồng tiền công trong mỗi chuyến ra khơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục