Ngư dân Phú Yên có lãi từ vụ câu cá ngừ đầu năm

Mặc dù sản lượng thấp, nhưng một nửa số đội tàu có lãi khá sau vụ câu cá ngừ đầu năm, với thu nhập mỗi lao động từ 3 triệu đồng trở lên.
Đến 31/1, có tổng cộng 117 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã cập bến sau chuyến câu đầu tiên của năm 2011.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry - Trưởng trạm biên phòng Đà Rằng cho biết, trong tháng Một liên tục xảy ra các đợt không khí lạnh buộc các tàu phải rút ngắn một phần ba thời gian hành nghề trên biển so với những năm trước, nên đa số mỗi tàu chỉ đạt sản lượng từ 600kg đến 800kg.

Tuy vậy, do nhu cầu tiêu thụ tăng trong dịp Tết Tân Mão nên hầu như toàn bộ sản lượng cá ngừ đều được thương lái tiêu thụ với giá từ 145.000 đến 175.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 45.000-65.000 đồng/kg. Do vậy, mặc dù sản lượng thấp, nhưng một nửa số đội tàu thuyền có lãi khá với thu nhập mỗi lao động từ 3 triệu đồng trở lên.

Cá biệt, có bốn tàu mang số hiệu PY90019 của ông Võ Đường, PY 92134 của ông Phạm Văn Dũng, PY 92008 của ông Nguyễn Khắc Tân và tàu PY 92567 của ông Võ Cu Đen đạt sản lượng cao, từ 2 tấn-3 tấn, nên thu nhập mỗi lao động từ 11 triệu đến 20 triệu đồng. 30% số tàu còn lại vẫn có lãi nhưng thấp vì sản lượng ít.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry cho biết thêm, hiện nay vẫn còn 122 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phường 6, Phường Phú Đông và Phường Phú Thạnh (Thành phố Tuy Hòa) vẫn đang hành nghề trên biển và dự kiến sẽ cập bến cá phường 6 và Đông Tác sau Tết Tân Mão./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục