Ngư dân Phú Yên trúng đậm vụ cá cơm, cá trích

Nửa tháng qua, lượng cá cơm, cá trích tụ về vùng biển Phú Yên đặc biệt dày, sản lượng khai thác gấp 1,5 lần cùng thời điểm năm trước.
Trong vòng nửa tháng qua, lượng cá cơm, cá trích tụ về vùng biển Phú Yên đặc biệt dày. Theo các ngư dân, sản lượng cá khai thác được gấp 1,5 lần cùng thời điểm năm trước; cứ mỗi sáng có hàng trăm tấn cá cập bến các vùng biển.

Thời gian này đang là giai đoạn chính vụ khai thác cá cơm và cá trích ở Phú Yên. Hàng ngày, mỗi tàu thuyền đánh bắt được trên dưới một tấn cá tươi. Với giá cá hiện nay từ 20.000-35.000 đồng/kg, các chủ thuyền và ngư dân thuyền viên đều có thu nhập cao.

Hơn chục làng nghề sơ chế cá ven biển ở Phú Yên phải hoạt động từ sáng đến tối. Chỉ riêng làng nghề sơ chế cá thôn Hòa An thuộc xã Xuân Hòa (thị xã Sông Cầu) có đến 30 lò với sản lượng tiêu thụ mỗi ngày từ 10-15 tấn, thu hút hơn 500 lao động nữ.

Các lò sơ chế cá sau khi thu mua sẽ thực hiện các công đoạn rửa sạch, trụng luộc, phơi khô và phân loại cá; sau đó bán lại cho các công ty, doanh nghiệp khác để đóng gói xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan.../.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục