Ngư dân Phú Yên trúng lớn đầu vụ cá ngừ đại dương 2015

Từ ngày 29/1 - 3/2/2015 tại bến cá Phường 6 (thành phố Tuy Hòa), 16 tàu câu cá ngừ đại dương đầu tiên đã cập bến sau chuyến khai thác đầu vụ.
Ngư dân Phú Yên trúng lớn đầu vụ cá ngừ đại dương 2015 ảnh 1Ngư dân chuyển cá ngừ đại dương lên bờ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nhờ chính sách hỗ trợ khai thác vùng biển xa cùng với việc giá dầu giảm nên đầu vụ đánh bắt cá ngừ đại dương năm 2015, gần 600 tàu của ngư dân thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn ra khơi dù giá của mặt hàng này đang giảm.

Từ ngày 29/1 - 3/2/2015 tại bến cá Phường 6 (thành phố Tuy Hòa), 16 tàu câu cá ngừ đại dương đầu tiên đã cập bến sau chuyến khai thác đầu vụ.

Mỗi tàu câu được từ 1,2 đến hơn 3 tấn cá ngừ đại dương. Riêng tàu mang số hiệu PY 96077 TS công suất 444 mã lực của ông Lê Anh Dũng được 3 tấn; sau khi trừ chi phí tổn, lãi thu được hơn 300 triệu đồng, mỗi thuyền viên được chia 17 triệu đồng.

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phường 6 ông Phan Thuẫn cho biết, dù giá cá ngừ chỉ còn 145.000 đồng/kg cá loại 1, giảm 25.000 đồng/kg so với năm ngoái, nhưng nhờ giá dầu giảm nên chi phí một chuyến biển giảm theo.

Đồng thời, ngư dân chủ động khai thác các loại hải sản khác nên những tàu nào đạt từ 1,5 tấn cá ngừ đại dương trở lên đều có lãi.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó kiểm soát hành chính thuộc Đồn biên phòng thành phố Tuy Hòa, chỉ riêng ngư dân phường 6 hiện 161 tàu đang khai thác cá ngừ đại dương tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Dự kiến từ 20 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp (8/2/2015-16/2/2015) phần lớn số tàu trên sẽ cập cảng để ngư dân đón tết Ất Mùi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục